Cái cớ mang tên “vũ khí hóa học”

Thứ ba, 28/08/2018 12:00

Khi quân đội Syria khởi động chiến dịch tấn công quy mô lớn chống phiến quân nhằm giành lại thành trì lớn cuối cùng ở tỉnh Idlib, Mỹ và các đồng minh lại có dấu hiệu muốn ngăn cản.

Những mối đe dọa mới gây áp lực lên lực lượng quân đội chính phủ Syria, vốn đang sẵn sàng khởi động một cuộc tấn công vào Idlib hoặc thiết lập hòa giải để giải quyết tình hình chiến sự kéo dài hơn 7 năm qua với sự giúp đỡ của Nga. Chính phủ Syria cũng tham gia đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ để tìm ra giải pháp liên quan đến Idlib. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh không quan tâm lắm đến nỗ lực này của Syria.

Trên thực tế, các cường quốc phương Tây đã quá thẳng thừng khi cho thấy sự phản đối ra mặt đối với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và thường xuyên nói về sự cần thiết phải chuyển đổi quyền lực ở Syria. Mới đây, Mỹ và hai đồng minh Pháp và Anh cảnh báo ông Assad về việc sử dụng vũ khí hóa học (VKHH) với tuyên bố: “chúng tôi vẫn quyết tâm hành động nếu chính quyền Tổng thống Assad sử dụng VKHH một lần nữa”.

Theo như cáo buộc của Nga, các cuộc khiêu khích lớn sử dụng VKHH đang được lên kế hoạch tại Syria, với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài. Moscow cho rằng, việc các thế lực bên ngoài khu vực ráo riết thực hiện các vụ khiêu khích lớn tại Syria bằng cách sử dụng VKHH, đã khiến tình hình thêm bất ổn trầm trọng, cũng như ngăn cản đà tích cực trong tiến trình hòa bình ở quốc gia Trung Đông này. 3 cường quốc này cũng đã mở một cuộc tấn công tên lửa vào các vị trí quân sự của Syria hồi tháng 4 với tuyên bố đáp trả các vụ tấn công VKHH của chính quyền ông Assad.

Nhưng vào thời điểm đó, chính phủ Syria, vốn buộc tội các cường quốc phương Tây đang hỗ trợ các nhóm khủng bố ở Syria, kịch liệt phủ nhận. Chính phủ của ông Assad nói rằng, tất cả các kho VKHH của Syria đã được trao cho Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW). Nhưng các cường quốc phương Tây tiếp tục cáo buộc Damascus sử dụng khí độc trong các trận chiến với các phiến quân. Bây giờ cùng một kịch bản đang được lặp lại, như một cái cớ để các nước phương Tây khởi động các cuộc tấn công vào Syria.

Rõ ràng, căng thẳng leo thang mới nhất là một phần của “chiến dịch của các mối đe dọa, cáo buộc giả do các cường quốc đưa ra, mà theo chính phủ Syria là “nằm trong khuôn khổ chính sách ủng hộ cho các nhóm khủng bố”. Mỹ đang chuẩn bị một cuộc tấn công vào Syria và Washington luôn lấy VKHH như một lý do mặc dù thực tế Syria đã trao các chìa khóa kho chất độc hại của mình cho OPCW từ lâu.

Washington muốn rút khỏi cuộc chiến Syria vào thời điểm diễn ra cuộc họp Geneva tại Syria vào năm 2012, với yêu cầu “cơ quan chính phủ chuyển tiếp có quyền hành pháp đầy đủ” ở Syria. Nhưng tình hình thay đổi. Tổng thống Donald Trump hiện đang gặp khó khăn trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng của chính mình ở trong nước và ông cần phải chuyển hướng sự chú ý ra khỏi các vấn đề của mình bằng cách tung ra một cuộc tấn công ở nơi khác.

THANH VĂN